Thời khắc đếm ngược, người trẻ Huế kỳ vọng về một Huế ‘mới’

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
01/01/2023 00:54 GMT+7

Thời khắc đếm ngược tạm biệt năm cũ, nhiều người trẻ Huế bày tỏ niềm tin về một Huế trong năm mới chuyển mình, mang đến nhiều cơ hội.

Tối 31.12, hàng ngàn người dân và du khách đã có mặt tại ngã 6 (đường Hùng Vương, TP.Huế) để cùng hòa chung trong chương trình Countdown 2023 – chào đón năm mới.

Rất đông bạn trẻ tham dự chương trình Countdown

L.H.N

Chương trình Countdown năm nay tại Huế được tổ chức dưới hình thức chương trình đại nhạc hội kết hợp nhạc nhảy điện tử (EDM) với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Sau những giây phút hòa mình trong không gian sôi động, ở thời khắc đếm ngược, nhiều bạn trẻ bày tỏ sự kỳ vọng, niềm tin vào một năm mới khởi sắc, nhiều điều tốt đẹp.

Vì lẽ sau 2 năm dịch Covid-19, nên năm nay nhiều người trẻ cũng cảm thấy sự phấn khởi, mong ước một năm mới an lành, bình an.

Bạn trẻ hào hứng chào đón năm mới

L.H.N

“Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm nay mình mới lại được hòa chung trong không khí tưng bừng của chương trình Countdown. Là sinh viên năm cuối nên mình cũng hy vọng rất nhiều, đầu tiên là sẽ tìm được một công việc thật tốt để ở lại Huế làm việc”, Lê Minh Hòa (23 tuổi, quê Nghệ An) nói.

Còn với Nguyễn Thu Huyền (25 tuổi, TP.Huế), năm nay là năm đầu tiên cô đón năm mới cùng bạn bè ở quê nhà sau nhiều năm học tập ở xa. Đây cũng là năm đầu tiên mà Huyền trở về quê với mong muốn tìm được việc làm, có thu nhập ổn định để phụ giúp gia đình.

“Những năm gần đây mình thấy Huế có sự chuyển mình, phát triển nên khi học xong cũng muốn trở về quê để làm việc gần bên ba mẹ. Trong năm mới này quê hương mình đang trong quá trình xây dựng để trở thành thành phố trực thuộc T.Ư nên hy vọng đây sẽ là một cánh cửa mới mở ra nhiều cơ hội cho người dân phát triển. Nhất là thế hệ trẻ như mình có thêm cơ hội cống hiến, phát triển trên chính quê hương”, Huyền nói.

Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến chung vui

L.H.N

Với Nguyễn Thị Thanh Nhàn (25 tuổi, TP.Huế) vừa mới khởi nghiệp 5 tháng với một nhà hàng ở khu phố Tây đường Chu Văn An (TP.Huế), trong năm mới Nhàn mong muốn du lịch sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, lượng khách đến Huế sẽ nhiều hơn để công việc kinh doanh thuận lợi.

“Là một người con của xứ Huế, mình luôn mong muốn Huế ngày càng phát triển về kinh tế và nhất là du lịch trong năm tới để những người trẻ như mình có thể làm việc, kiếm thu nhập để gắn bó với Huế”, Nhàn bày tỏ.

Dù tiết trời lạnh căm, nhưng trong thời khắc đếm ngược chào đón năm mới tại TP.Huế như “nóng ran” bởi năng lượng và bầu không khí sôi động của giới trẻ. Mang lại một nguồn sinh khí mới sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hứa hẹn một năm mới đầy khởi sắc…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.