Ca bệnh lạ đầu tiên được chuyển đến TP.HCM

22/05/2012 15:13 GMT+7

(TNO) Một bệnh nhi mắc bệnh viêm da bàn tay, bàn chân đang được điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), thông tin từ bệnh viện cho biết vào hôm 22.5.

(TNO) Một bệnh nhi mắc bệnh viêm da bàn tay, bàn chân đang được điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), thông tin từ bệnh viện cho biết ngày 22.5.

Bệnh nhi P.V.T (9 tuổi, ngụ huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) đã mắc bệnh từ hai tháng trước. Đến ngày 20.5, diễn biến bệnh càng trở nặng, bệnh nhi đã được Bệnh viện Phong da liễu trung ương Quy Hòa (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng da tay, da chân sần, tri giác không tỉnh táo, rối loạn đông máu, tổn thương gan nặng, nhiễm trùng huyết nặng.

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Bích Liên, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết do không biết nguyên nhân mắc bệnh nên Bệnh viện Nhi đồng 1 chỉ có thể điều trị triệu chứng cho bệnh nhi. Bệnh nhi có thể được lọc máu hoặc thay huyết tương.

Được biết, cả nhà bé T. có đến 4 người mắc bệnh viêm da bàn tay, bàn chân.

Theo thống kê của ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi, sau hơn 1 năm kể từ ngày phát hiện ca bệnh lạ đầu tiên cho đến nay, huyện Ba Tơ có đến 205 người mắc bệnh và 21 trường hợp tử vong.

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương phải tiếp nhận điều trị miễn phí cho bệnh nhân bệnh lạ. Trong đó, 95% kinh phí điều trị do bảo hiểm chi trả, bệnh viện hỗ trợ 5% viện phí còn lại.

Nguyên Mi

>> Bệnh lạ vẫn... lạ
>> Gạo mốc gây bệnh lạ?
>> Cấp gạo cho dân vùng bệnh lạ
>> Bệnh lạ có thể do nhiễm độc thực phẩm
>> Công bố phác đồ điều trị hội chứng viêm da ở Quảng Ngãi
>> Đề nghị hỗ trợ người dân mắc bệnh lạ
>> Bước đầu xác định vi rút gây bệnh “lạ” ở Quảng Ngãi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.