Đại học Oxford mất quyền chọn sinh viên

15/12/2005 22:38 GMT+7

Dưới áp lực của Chính phủ Anh yêu cầu nhận thêm sinh viên từ các trường công trên toàn quốc cũng như sinh viên thuộc tầng lớp xã hội thấp, Oxford - trường đại học danh giá nhất xứ sở sương mù - sẽ lần đầu tiên trong lịch sử 800 năm của mình mất đi quyền được chọn sinh viên vào học.

Theo quy định mới, tất cả mọi sinh viên đáp ứng đủ các yêu cầu vào trường sẽ được nộp đơn nhập học chứ đặc quyền này không còn dành riêng cho sinh viên từ các trường trung học đặc biệt như trước đây nữa. Việc phỏng vấn và tuyển chọn cũng không còn do trường đảm trách mà được giao cho một bộ phận riêng biệt. Ban giám hiệu Đại học Oxford thừa nhận sự thay đổi trên sẽ khiến trường mất đi tính độc lập và đặc thù vốn có từ trước đến nay. (Telegraph)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.