Cướp nhí lãnh án

30/12/2010 23:41 GMT+7

Hôm qua 30.12, TAND TP.HCM bác kháng cáo, tuyên phạt Hoàng Đức Lộc (16 tuổi, ngụ Q.4) 3 năm 6 tháng tù về tội “cướp tài sản”. Ngày 20.8.2009, Lộc đi chơi game suốt đêm không về nhà. Đến chiều hôm sau, Lộc đi ngang nhà Đ.Đ.A (bạn học chung lớp), thấy bà P.T.L (mẹ của A.) ở nhà một mình.

Do cần tiền tiêu xài, Lộc giả vờ vào nhà bà L. hỏi mượn tập của A., rồi chụp cây kéo trên bàn và gạt tàn thuốc khống chế, đánh bà L. bị thương tích 14%, sau đó buộc bà L. mở tủ để lấy tiền, nhưng không có. Khi Lộc đang loay hoay tháo dây điện lấy đầu máy DVD thì bà L. tri hô. Hoảng sợ, Lộc bỏ chạy ra ngoài tẩu thoát, đến ngày 23.8 ra đầu thú.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.