Khai trương sàn giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột

11/12/2008 23:30 GMT+7

Ngày 11.12, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo các Bộ Công thương, NN-PTNT đã cắt băng khánh thành, chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột (BCEC).

Sự ra đời của BCEC sẽ giúp người trồng cà phê tiếp cận phương thức giao dịch hiện đại trên thế giới thông qua việc mua bán đấu giá tập trung, nhờ đó dự báo được diễn biến giá cả và khắc phục tình trạng ép giá nông dân. BCEC còn cung cấp dịch vụ tín dụng, ký gửi hàng hóa, hỗ trợ kỹ thuật bảo quản, trồng trọt cho nông dân. Hiện đã có 12 DN, đại diện nông dân đăng ký giao dịch tại BCEC và hoạt động định kỳ 1 phiên giao dịch/ngày.

Trước đó, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến thăm Làng cà phê Trung Nguyên tại TP. Buôn Ma Thuột, nghe trình bày dự án "Thánh địa cà phê toàn cầu" tại VN. 

* Trong thời gian diễn ra Lễ hội cà phê, Công ty TNHH Nedcoffee VN (100% vốn đầu tư Hà Lan) đã khánh thành nhà máy chế biến cà phê nhân hiện đại với công suất chế biến trên 100.000 tấn cà phê nhân/năm, tổng vốn đầu tư trên 3 triệu USD. Đây cũng là nhà máy có công suất thuộc hàng lớn nhất khu vực.

Quang Thuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.