Tiền Giang: Khai trương "ngôi nhà chung" dành cho trẻ em bất hạnh

28/10/2006 23:33 GMT+7

Sáng 28/10, hơn 350 trẻ em có hoàn cảnh cha mẹ ly hôn đã được mời dự lễ khai trương "ngôi nhà chung" tại khu 5, thị trấn Cai Lậy, Tiền Giang. Đây là dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được Ngân hàng Thế giới tài trợ, thông qua ý tưởng đề xuất của Nguyễn Quốc Đạt, một thẩm phán trẻ thuộc TAND huyện Cai Lậy.

Với kinh phí 10.000 USD, dự án sẽ hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho khoảng 2.000 trẻ em trên địa bàn, bao gồm việc mở một văn phòng tư vấn về tâm lý và pháp luật miễn phí. Đây cũng là "ngôi nhà chung" để các em có hoàn cảnh giống nhau gặp gỡ, sinh hoạt. Về vật chất, dự án hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn, cấp học bổng cho những em học giỏi, đồng thời cấp sổ bảo hiểm y tế miễn phí cho 20 em trong 2 năm.                             

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.