Bán công ty 1 USD

13/10/2006 21:57 GMT+7

Công ty cá cược và sòng bài Sportingbet của Anh vừa nhượng lại hệ thống kinh doanh tại Mỹ với giá chỉ... 1 USD. Vụ "bán như cho" này không phải là hành động chơi ngông mà là một việc cực chẳng đã.

Số là Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật cấm hoạt động đánh bạc trên mạng internet. Hôm qua, Tổng thống G.Bush cũng đã phê chuẩn văn bản này. Vì thế, ngay trước khi bộ luật có hiệu lực, Sportingbet đã bán tháo cơ ngơi để tránh bị đẩy ra ngoài vòng pháp luật. Bằng hình thức bán tượng trưng này, Sportingbet tiết kiệm được khoảng 14 triệu USD chi phí giải thể và giải phóng được 13,2 triệu USD tiền trách nhiệm pháp lý, có nghĩa là họ vẫn còn "lời" chừng 27,2 triệu. Sportingbet chỉ giữ lại website Paradise Poker nhưng sẽ không nhận người đặt cược đến từ Mỹ.  (Reuters)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.