Cơ sở hạt nhân mới của Bình Nhưỡng

30/11/2010 23:37 GMT+7

Trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên, CHDCND Triều Tiên hôm qua ra thông báo chính thức đầu tiên về một nhà máy làm giàu uranium mới của nước này, với hàng ngàn máy ly tâm đang hoạt động. Hãng thông tấn KCNA nhấn mạnh nhà máy này nhằm đáp ứng nhu cầu điện của miền Bắc và phục vụ mục đích hòa bình.

Cùng ngày, Trung Quốc kêu gọi nối lại các cuộc đối thoại về tình hình bán đảo Triều Tiên. Tân Hoa xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi nói, với căng thẳng hiện nay, việc đưa vấn đề Triều Tiên vào các cuộc đàm phán là cấp bách và rất quan trọng. Hôm qua, Chủ tịch Quốc hội CHDCND Triều Tiên Choe Thae-bok và Trưởng ban quốc tế của Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-il đã đến Bắc Kinh theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc. Đặc phái viên về Bình Nhưỡng của Nhật Bản Akitaka Saiki cũng đã có cuộc gặp với người đồng cấp Vũ Đại Vĩ, theo Kyodo News.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.