Cảnh giác với ốc cực độc Pimple Nassa

20/11/2006 23:47 GMT+7

Vụ ăn ốc lạ vào ngày 17/10 đã làm 3 người ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị ngộ độc nặng, trong đó có 2 người tử vong là ông Trương Tỷ (52 tuổi) và cháu Trương Đình Linh (4 tuổi). Thủ phạm gây ra tử vong chính là một loại ốc có tên tiếng Anh là Pimple Nassa.

Ngày 20/11, Viện Pasteur Nha Trang sau khi phân tích mẫu ốc cho biết trong ốc Pimple Nassa chứa độc tố Tetrodotoxin giống như độc tố có trong cá nóc. Đây là loại độc tố thần kinh cực độc (liều gây độc từ 0,5 đến 2 mg). Độc tố này không bị phân giải bởi các men tiêu hóa, hoàn toàn không có tính miễn dịch; sau khi thâm nhập vào cơ thể sẽ gây ngộ độc rất nhanh tạo ra tình trạng tê liệt cơ, tê liệt thần kinh trung ương dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Loại ốc này có kích thước từ 30 - 52 mm, có vỏ màu hồng (ảnh), xuất hiện ở hầu hết các vùng ven biển miền Trung.

Thái Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.