Buổi hòa nhạc "cao nhất" thế giới

29/10/2007 23:16 GMT+7

Quỹ chống ung thư Love Hope Strength (Canada) tuyên bố đã tổ chức thành công một buổi biểu diễn nhạc rock ở sân khấu cao nhất thế giới từ trước đến nay: tại triền núi băng giá của đỉnh Everest để nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh nguy hiểm này. Reuters đưa tin một nhóm gồm 6 ca sĩ nhạc rock từ Anh và Mỹ, trong đó có một ca sĩ thoát khỏi bệnh ung thư, đã cùng "truyền lửa" tại độ cao 5.638m vào hôm 21.10.

Theo Sách kỷ lục Guinness thế giới, chỉ cần biểu diễn trên độ cao 5.547m cũng đủ để họ đoạt danh hiệu buổi biểu diễn tại sân khấu cao nhất thế giới. Toàn bộ số tiền thu được từ nhà tài trợ, khoảng 250.000 USD, sẽ được dùng để mua thiết bị cho Bệnh viện Ung thư Bhaktapur gần Kathmandu (Nepal).

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.