Tôi có ý kiến

01/11/2006 23:23 GMT+7

Vì nhiều lý do khác nhau, trình độ dân trí ta chưa cao, còn khá đông người lạ lẫm, bỡ ngỡ với "thẻ tín dụng", "chứng khoán", "bảo hiểm y tế",... và tất nhiên cả WTO. Nay VN hòa nhập mạnh mẽ vào dòng chảy thị trường thế giới, mong các cơ quan thông tin đại chúng giúp mọi người dân cùng thêm hiểu biết. Ngoài những thông tin "từ chương" về WTO, cần nhấn mạnh, đi sâu vào sự thay đổi tác động đến đời sống của người dân, như thói quen mua sắm, giá trị thương hiệu, lựa chọn tiêu dùng...".

Nhân đọc bài "Báo cáo gia nhập WTO của VN đã chính thức được phê chuẩn" (TN ngày 27/10/2006)

Đỗ Thị Quyên
(76 Trần Quang Khải, Q.1, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.