Hung thủ giết người bằng súng bút sa lưới

28/10/2010 01:05 GMT+7

* Phá nhanh vụ án giết người cướp của Hôm qua 27.10, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Cơ quan thường trực phía Nam - Bộ Công an) đã bắt Lê Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ ở Q.Lê Chân, TP Hải Phòng) theo quyết định truy nã từ tháng 6.2010 của Công an TP Hải Phòng về hành vi giết người.

Khám xét nơi ở của đối tượng tại P.Tân Quý, Q.Bình Tân, TP.HCM, công an còn thu được nhiều hung khí như kiếm, đao, dao nhọn... Trước đó, vào lúc 2 giờ ngày 24.5, Lê Tuấn Anh đã dùng súng bút bắn chết chị Hoàng Thị Lý (24 tuổi), tại ngã tư Cát Cụt, đường Hai Bà Trưng, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng. Sau khi gây án, Lê Tuấn Anh bỏ trốn tại các tỉnh khu vực phía Bắc. Đến tháng 8.2010, Lê Tuấn Anh cùng 4 người bạn quê Hải Phòng vào TP.HCM thuê nhà ở chung tại Q.Bình Tân. Bước đầu làm việc, trinh sát phát hiện, trong những đối tượng cùng trọ chung phòng với Lê Tuấn Anh, có hai đối tượng từng có tiền án về tội cướp tài sản tại TP Hải Phòng.

* Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông hôm qua đã đề nghị Viện KSND tỉnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Dương Trí Điển (18 tuổi) và Võ Quốc Thỏa (24 tuổi), cùng trú xã Yên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vì đã có hành vi giết người, cướp tài sản. Tháng 9.2010, Điển và Thỏa từ Hà Tĩnh vào làm thuê cho gia đình ông Toại, 61 tuổi, ở thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông). Do lười biếng nên đến ngày 15.10 cả hai bị đuổi việc. Biết ông Toại thường ở nhà một mình và trong nhà có 2 xe máy hiệu Honda Air Black, Điển và Thỏa bàn nhau cướp. Tối 20.10, cả hai vào nhà ông Toại chơi. Khi Điển lén dắt xe máy đi ra thì bị ông Toại phát hiện. Điển liền rút dao đâm liên tiếp vào người ông Toại, khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, Thỏa và Điển bỏ trốn mà không kịp lấy xe máy. Đến ngày 24.10, cả hai bị công an bắt giữ tại P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Bảo Thiên - Việt Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.