Ly hương để...vào tù

06/12/2007 23:35 GMT+7

Hôm qua 6.12, TAND quận 1 đã tuyên phạt Trần Đức Thắng (20 tuổi, quê Thanh Hóa) 6 năm tù về tội "cướp tài sản". Giữa năm 2007, Thắng rời quê vào Bình Dương tìm việc nhưng không được. Sau đó, Thắng lên TP.HCM tiếp tục loay hoay xin việc. Trong lúc đang đợi việc làm thì hết tiền, Thắng liền nảy sinh ý đồ phạm tội. Tối 27.6, Thắng chuẩn bị dao bấm, dao Thái Lan, một đoạn dây thắng xe đạp đi lang thang. Khi trú mưa trước cửa nhà 212/A4 Nguyễn Trãi, Q.1, thấy chị T. ngồi xem tivi, cửa không khóa, y liền xông vào nhà uy hiếp chị T. đưa tiền. Khi chị T. lấy tiền đưa cho hắn thì anh Đỗ Thế Vinh cùng hai người nhà của chị T. từ trên lầu đi xuống phát hiện, khống chế bắt Thắng giao cho công an. (L.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.