Đêm thơ Tố Hữu tại "Quê mẹ"

12/12/2010 00:07 GMT+7

Tối qua tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên-Huế đã diễn ra đêm thơ "Quê mẹ" nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh và 9 năm ngày mất của nhà thơ Tố Hữu. Đêm thơ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật VN và Hội Nhà văn VN tổ chức, nhằm tưởng nhớ và tri ân nhà thơ Tố Hữu, người con của quê hương giàu truyền thống cách mạng Thừa Thiên-Huế.

Tham dự đêm thơ ngoài cán bộ, trí thức, văn nghệ sĩ còn có hàng trăm bạn trẻ và người dân TP Huế yêu thích thơ Tố Hữu. Đặc biệt, tại đêm thơ có mặt bà Vũ Thị Thanh, phu nhân của nhà thơ cùng các thành viên hai gia đình Tố Hữu và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đôi bạn thân thiết trong cuộc đời cũng như trong chiến đấu, hai nhà cách mạng kiệt xuất của quê hương Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.