Indonesia, Đan Mạch: Căng thẳng về tranh biếm họa

12/10/2006 00:46 GMT+7

Ngoại trưởng H.Wirajuda hôm qua cho biết Indonesia, nước có đông dân Hồi giáo nhất thế giới, đã chính thức lên án một đoạn băng chiếu cảnh một nhóm thanh niên cánh hữu ở Đan Mạch vẽ tranh châm biếm nhà tiên tri Muhammad.

Ông cho biết Bộ Ngoại giao Indonesia đã triệu tập Đại sứ Đan Mạch N.Andersen và bản thân ông đã gọi điện cho người đồng nhiệm Đan Mạch P.Moeller để bày tỏ "sự quan ngại về việc những hành động sỉ nhục nhà tiên tri Muhammad cứ tiếp tục xảy ra". Ông Moeller đã bày tỏ sự hối tiếc và cho biết Chính phủ Đan Mạch không đồng tình với đoạn băng và chúng đã được rút khỏi internet hôm 9.10. Liên quan đến sự việc này, một đài phát thanh ở Đông Java đã tổ chức thi vẽ tranh mô tả vua Đan Mạch đứng cạnh những con heo. Hiện chưa rõ chủ đề chính của cuộc thi này có phải là Vua Đan Mạch Frederik IX, băng hà năm 1972, hay không vì triều đại hiện nay hiện do Nữ hoàng Margrethe II trị vì. (AP, DPA)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.