“Số hóa” kinh Koran

19/12/2006 21:42 GMT+7

Tập đoàn Intel hôm 18/12 cho biết họ đã liên kết với hai công ty phần mềm của Ả Rập Xê Út để phát triển bản điện tử của kinh Koran và một máy tính dành cho giáo viên chứa giáo trình được chính phủ nước này phê duyệt.

"Kinh Koran điện tử" là một máy tính kết nối internet không dây chứa nội dung kinh, các bài đọc kinh được thu âm sử dụng 40 ngôn ngữ khác nhau, cùng những phần diễn dịch nội dung kinh dưới hình thức tương tác. Đối tác của Intel trong dự án này là Công ty Dar Al Rasm Al-Othmani.

Với dự án còn lại, được gọi "Giáo trình điện tử", Intel hợp tác với Công ty Semanoor. Đó là một máy tính xách tay kết nối với phần mềm chứa nội dung giảng dạy chính thức của Ả Rập Xê Út dành cho học sinh từ nhà trẻ đến lớp 12.

Intel cho biết họ không có ý định thương mại hóa hay đặt nhãn hiệu cho sản phẩm kinh Koran điện tử. Họ khẳng định các dự án trên là một phần trong nỗ lực đưa máy tính giá rẻ và internet đến các thị trường mới nổi.

T.Q
(AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.