Giá trị cổ phần hóa thực chất chỉ chiếm 6% tổng vốn DNNN

22/09/2006 00:17 GMT+7

Ngày 21.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe, thảo luận về báo cáo giám sát về việc thực hiện cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Tại cuộc họp, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm Phó ban chỉ đạo đổi mới DNNN Phạm Viết Muôn cho biết, cho đến tháng 8.2006, cả nước đã thực hiện CPH được 3.600 doanh nghiệp. Đến cuối năm 2005,  đã có khoảng 12% số vốn nhà nước tại các DNNN được CPH. Tuy nhiên, UBTVQH nhận xét: trên thực tế, nếu trừ đi số vốn 50% là tỷ lệ vốn nhà nước còn nắm giữ ở các doanh nghiệp đã CPH, thì tỷ lệ này thực chất chỉ là 6%, một con số rất thấp. Việc CPH các doanh nghiệp đặc biệt của Nhà nước như: điện lực, viễn thông, hàng hải đạt tiến độ rất chậm.

Hiện nay, còn 2.176 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước với tổng số vốn là 260.000 tỉ đồng chưa CPH. Theo kế hoạch, đến năm 2007 một số ngân hàng lớn sẽ được CPH như: Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Năm 2008  sẽ CPH Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.

Buổi chiều, UBTVQH đã nghe, thảo luận về dự án Luật Quản lý thuế.

Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.