Tuyên tử hình 2 kẻ buôn bán ma túy xuyên quốc gia

29/11/2011 01:16 GMT+7

(TNO) Chiều 28.11, TAND TP.HCM tuyên án tử hình đối với Nguyễn Mạnh Hòa và Nguyễn Thị Kim Anh (cùng quê Hải Phòng); 14 bị cáo khác từ 7-20 năm tù, phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng về cùng tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

(TNO) Chiều 28.11, TAND TP.HCM tuyên án tử hình đối với Nguyễn Mạnh Hòa và Nguyễn Thị Kim Anh (cùng quê Hải Phòng); 14 bị cáo khác từ 7-20 năm tù, phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng về cùng tội “mua bán trái phép chất ma túy”. 

Hòa và Kim Anh cùng là người Hải Phòng, quen biết nhau từ nhỏ. Năm 1994, Hòa vào TP.HCM sinh sống. Cuối năm 2009, Hòa gặp lại Kim Anh tại TP.HCM; biết Kim Anh mua bán ma túy nên Hòa gia nhập đường dây này. Kim Anh đã mua 2.000 viên ma túy tổng hợp, 6 bánh heroin và 1.300 viên thuốc lắc từ Trung Quốc và Hải Phòng, bán cho Hòa phần lớn.

Ngoài ra, Hòa còn mua của Phạm Thị Phúc (bị cáo trong vụ án, bị kết án 20 năm tù) 1.000 viên thuốc lắc và 50g ma túy. Qua sự giới thiệu của Phúc, Nguyễn Bá Thủy (bị cáo trong vụ án, bị xử 20 năm tù) không chỉ mua ma túy của một số đối tượng ở Hà Nội mà còn mua dụng cụ để sản xuất ma túy dạng hàng đá ở một số khách sạn tại Nha Trang. Tuy nhiên, tại phiên tòa, vị công tố rút truy tố Thủy về hành vi “sản xuất trái phép chất ma túy” vì chưa sản xuất thành công. Số ma túy Thủy bán ra bên ngoài và bị thu giữ lên tới 579g MA, MDMA.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.