Tổng kết công tác Đoàn - Hội các tỉnh Đông Nam Bộ: Đã tổ chức được hơn 1.000 đợt hoạt động tình nguyện

21/12/2004 00:12 GMT+7

Ngày 20/12, tại tỉnh Đồng Nai đã diễn ra hội nghị giao ban tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm miền Đông Nam Bộ năm 2004, dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Thành Phong- Bí thư T.Ư Đoàn.

Điều đáng chú ý là trong năm 2004, phong trào thanh niên tình nguyện đã phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu; 7 tỉnh, thành Đoàn cụm miền Đông Nam Bộ đã tổ chức hơn 1.000 đợt hoạt động tình nguyện thu hút gần 500.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia giúp đỡ các hộ nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa. Đặc biệt, Thành Đoàn TP.HCM còn tổ chức tốt các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hoạt động tại nước CHDCND Lào, tạo được uy tín quốc tế cho phong trào. Cũng trong năm 2004, các tỉnh, thành Đoàn còn tổ chức và duy trì hoạt động hàng trăm câu lạc bộ khuyến nông, tổ chức 149 hội thi tay nghề thu hút gần 20.000 bạn trẻ tham gia; huy động được 20 tỉ đồng giúp thanh niên lập nghiệp...

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Thành Phong chỉ rõ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm miền Đông Nam Bộ vẫn còn một số hạn chế như: việc tập hợp và xây dựng tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn nhiều lúng túng; việc khai thác các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất chưa đáp ứng được nhu cầu của thanh niên; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn mỏng và yếu...

N.L - M.Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.