Tiếp tục xử lý các vi phạm trong ngành du lịch và nạn "cò" khách

04/02/2004 23:30 GMT+7

Theo ông Dương Ngọc Đức, Trưởng phòng Thương mại - Du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng), trong 14 ngày đầu năm Giáp Thân, Đà Lạt đã đón khoảng 43.000 du khách. Phòng đã tổ chức kiểm tra trên 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch như, khách sạn, nhà hàng, quán ăn...

Qua đó đã phát hiện có 6 trường hợp vi phạm cam kết và quy định đã được UBND thành phố ban hành trước Tết, giảm 50% so với dịp Tết năm trước, đơn cử có khách sạn đăng ký giá phòng nghỉ 200.000 đồng/phòng đôi nhưng lấy tiền của khách 350.000đ; một tiệm cơm thu của khách 25.000 đ/đĩa, trong khi đăng ký tối đa 15.000 đ/đĩa... cả 6 trường hợp này đang được cơ quan chức năng xử lý.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.