Lý Mai Trang ra mắt "Tình yêu" đầu tiên

13/12/2008 17:29 GMT+7

Là gương mặt mới, thậm chí còn rất lạ, với thị trường âm nhạc, nhưng khi thực hiện album đầu tiên -Tình yêu, Lý Mai Trang (ảnh) đã mạnh dạn đầu tư khi sang Trung Quốc thâu âm, và lại thâu những trích đoạn opera kinh điển và các ca khúc được xem là đầy tính nghệ thuật của VN và thế giới (O mio Babbino caro, Habanera, Memory, Ave Maria, La pastorella dellAlpi, Romance, Biển thầm, Quê xa...).

Ba là người Hoa, mẹ người Việt, Mai Trang từng theo học ngành tiếng Hoa trường ĐH Sư phạm (cô từng đoạt giải trong nhiều cuộc thi hát như: HCB Giọng hát hay binh chủng hải quân năm 1992, HCV cuộc thi Biển hát tại Đà Nẵng năm 1993, giải ba Tiếng hát truyền hình TP Đà Lạt năm 1993...) nên trong album này, cùng với những ca khúc được thể hiện bằng tiếng Ý, Pháp, Anh, Latin, không thể thiếu ngôn ngữ của cội nguồn. Tình yêu, dù mang dáng dấp một album thiên về nhạc cổ điển nhưng được hòa âm theo phong cách bán cổ điển, nên hy vọng sẽ dễ gần gũi với người nghe. Với giọng nữ cao, trong sáng cùng cảm xúc mãnh liệt mà Lý Mai Trang dồn vào sản phẩm âm nhạc đầu tay này, tin rằng đây sẽ là “món ăn lạ” đáng được người nghe tìm và “thử”.

N.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.