Sau khi tìm hiểu phản ứng của 250 người có mặt trong tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới (WTC) khi nó bị tấn công, các nhà khoa học nhận thấy trong khi một phần hai số người làm việc ở khu vực phía dưới tầng bị máy bay đâm vào đã chạy ra ngoài trong vòng 5 phút thì khoảng 5% lại tốn mất hơn 1 giờ đồng hồ, đơn giản chỉ vì họ không chịu ra. "Họ vẫn ngồi rê chuột trước màn hình máy tính trong khi tòa nhà đang bốc cháy", giáo sư Đại học Greenwich (Anh), trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết. Ông cho rằng sẽ có nhiều người thoát chết hơn nếu như lãnh đạo các công ty bên trong tòa nhà được huấn luyện các kiến thức cơ bản của một lính cứu hỏa, từ đó giúp đỡ và buộc cấp dưới phải sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. (Guardian)
K.O
Bình luận (0)