Bắt 2 người nước ngoài tổ chức đánh bạc

05/12/2011 01:04 GMT+7

Công an TP.Hạ Long vừa bắt khẩn cấp Phạm Thị Hồng (trú xã Quang Thắng, H.Hải Hà, Quảng Ninh) và 2 người quốc tịch Trung Quốc là Chu Đạo An (26 tuổi), Vương Hưng Minh (38 tuổi) về hành vi tổ chức đánh bạc trái phép.

Công an TP.Hạ Long vừa bắt khẩn cấp Phạm Thị Hồng (trú xã Quang Thắng, H.Hải Hà, Quảng Ninh) và 2 người quốc tịch Trung Quốc là Chu Đạo An (26 tuổi), Vương Hưng Minh (38 tuổi) về hành vi tổ chức đánh bạc trái phép.

Vào ngày 3.12, Công an TP.Hạ Long khám xét tại địa chỉ 30 - 32 thuộc tổ 10, khu 1, P.Trần Hưng Đạo (TP.Hạ Long) do Hồng làm quản lý, phát hiện 11 máy đánh bạc và có 4 khách đang ngồi chơi; thu giữ 16,9 triệu đồng. Mở rộng điều tra, công an bắt khẩn cấp Chu Đạo An và Vương Hưng Minh.

Theo điều tra ban đầu, hai người này sang Quảng Ninh từ tháng 10.2011 với mục đích du lịch, nhưng thực tế là quản lý, điều hành điểm kinh doanh trò chơi đánh bạc. Cơ quan chức năng đã thu 100 triệu đồng trong túi của An và Minh (số tiền này họ thừa nhận là thu được từ dịch vụ đánh bạc nói trên). Hai người này khai họ chỉ sang làm thuê cho một người Trung Quốc tên là Trần Kiến Long.         

An Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.