Cách nhập tịch Mỹ nhanh nhất

17/10/2006 22:34 GMT+7

Quân đội Mỹ đã mở một con đường tắt giúp dân nhập cư trở thành công dân nước này một cách hợp pháp.

Số lượng người sử dụng con đường trên cũng đã gia tăng nhanh chóng mặc cho điều này có thể khiến họ đối mặt với nguy cơ chết người và thương tật tại Iraq và Afghanistan. Vào tháng 7/2002, Tổng thống G.Bush đã ký một sắc lệnh cấp quốc tịch Mỹ cho dân nhập cư có thẻ xanh nếu họ gia nhập quân đội.

Kể từ đó, hơn 25.000 người đã trở thành công dân Mỹ bằng cách khoác lên mình bộ quân phục và khoảng 40.000 người khác đang hội đủ điều kiện để nhập quốc tịch. Tuy nhiên, cơ hội đến cùng với nguy cơ bị thương vong trên chiến trường. Tổng cộng có 75 người lính là dân nhập cư đã nhận được quốc tịch Mỹ sau khi tử trận trên các chiến trường Afghanistan và Iraq! (Reuters)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.