Bảo tồn động vật có nguy cơ tuyệt chủng

29/09/2007 00:53 GMT+7

Ngày 28.9, tại Hội An (Quảng Nam), đại diện lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế đã ký văn bản cam kết việc bảo tồn loài sao la và xây 2 khu bảo tồn sao la mới tại 2 tỉnh này. Đây là chương trình do Quỹ Bảo tồn thiên nhiên hoang dã (WWF), Cục Kiểm lâm Việt Nam và Bộ NN-PTNN phối hợp tổ chức. Nhân dịp này, WWF đã trao giải thưởng Leader for a living planet (Những người tiên phong vì một hành tinh xanh) cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam, Vườn quốc gia Bạch Mã.

Được biết, trên toàn thế giới, chỉ còn khoảng 250 con sao la còn sống sót và khu vực 2 tỉnh Thừa Thiên- Huế và Quảng Nam là nơi có loài vật này sống đông nhất.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.