Tiến hành kiểm tra các chi nhánh mỹ viện của ông Nguyễn Xuân Ái

25/10/2006 23:43 GMT+7

Chiều 25.10, đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra hai chi nhánh mỹ viện của ông Nguyễn Xuân Ái, gồm Viện thẩm mỹ Á châu I (Q.1) và Viện thẩm mỹ Á châu II (Q.10).

Đây là hai trong số nhiều cơ sở thẩm mỹ được ông Ái mở ra trên địa bàn thành phố dưới danh nghĩa chi nhánh của Công ty TNHH Phát triển giải phẫu thẩm mỹ Á châu. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở Á châu II vẫn còn treo nhiều hình ảnh, văn bằng của ông Ái, danh thiếp quảng cáo tiến sĩ Nguyễn Xuân Ái chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ, hút mỡ, cấy mỡ. Ngoài ra, còn có nhiều giường bệnh, bàn mổ, đèn mổ, quần áo mổ, máy hấp dụng cụ, bình thở oxy, máy chiếu tia, máy làm săn da. Nhân viên chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ của 23 mặt hàng mỹ phẩm tại cơ sở.

Về việc ông Ái không chịu nộp lại chứng chỉ hành nghề, theo Sở Y tế, vấn đề không quan trọng bởi chứng chỉ hành nghề đó cũng không còn giá trị. Điều đáng nói là hiện nay, cơ sở thẩm mỹ của ông Ái tại số 116A Cao Thắng (P.4, Q.3) - nơi đã bị đình chỉ hoạt động - vẫn ngang nhiên trương bảng quảng cáo, thách thức cơ quan chức năng và gây ngộ nhận cho khách hàng.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.