Vụ buôn lậu thiết bị y tế ở TP.HCM: Truy tố 5 cựu giám đốc, phó giám đốc ra tòa

29/11/2007 17:23 GMT+7

(TNO) Hôm qua 28.11, Viện KSND TP.HCM đã có cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ buôn lậu thiết bị y tế sang TAND TP.HCM để chuẩn bị xét xử sơ thẩm. Cáo trạng của Viện KSND TP.HCM đã truy tố 8 bị can, trong đó có 5 bị can là cựu giám đốc và phó giám đốc.

8 bị can gồm: Trần Tiến Thịnh (nguyên giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Trường Thịnh ở Q.Bình Thạnh), Phan Thanh Hóa (nguyên giám đốc Công ty TNHH Trùng Dương ở Q.10), Trần Xuân Đức (nguyên giám đốc Công ty TNHH Đà Hải ở Q.Gò Vấp), Trần Lan Hương (nguyên giám đốc Công ty TNHH SX-TM-DV Quỳnh Chi ở Q.3), Phạm Thị Thúy (nguyên phó giám đốc Công ty Vina Thái Bình Dương ở Q.7), Hồ Khánh Chung (Việt kiều Mỹ), Phan Văn Xuân (nhân viên giao nhận hàng tự do) với cùng tội danh: “buôn lậu” và Nguyễn Công Hoan (nhân viên giao nhận hàng tự do) về tội: “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tháng 9.2006, Chung cùng Thịnh, Hóa bàn nhau nhập 4 containers hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng từ Mỹ về Việt Nam. Sau đó chưa xin được giấy phép nhập hàng nhưng Chung vẫn gom hàng, đóng container gửi về Việt Nam và nhờ Thúy lo làm thủ tục nhập. Thông qua một số đối tượng trung gian, Thuý móc nối với Hoan tìm cách giải phóng lô hàng với giá 60 ngàn USD.

Để đánh tháo lô hàng này, Hoan đã yêu cầu các đồng phạm đổi tên hàng từ thiết bị y tế thành 100% polyester filament yarn 75D/72F và đưa hàng về Tân Cảng. Sau khi có bộ chứng từ hàng nhập với chữ ký giả và con dấu giả của Hải quan do Hoan đưa, Xuân đã thuê xe vào Tân Cảng đánh tháo 4 containers về kho số 1 đường Hoàng Diệu, Q.4 và cùng đồng phạm tẩu tán hàng hóa về cất giấu ở nhiều nơi.

Ngày 13.2.2007, Chi cục Hải quan Cảng khu vực I phát hiện 4 containers đột nhiên biến mất nên báo cáo cho lãnh đạo tổ chức tìm kiếm và vụ án bị phát hiện. Cáo trạng của Viện KSND TP.HCM đã truy tố các bị can buôn lậu trên 600 triệu đồng.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.