Lãnh án tử hình vì giết người cướp bò

19/10/2005 23:43 GMT+7

Sáng 19.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án tử hình đối với Vũ Thành Dưỡng (25 tuổi, ngụ ở Tây Ninh) về hai tội "giết người", "cướp tài sản".

Biết ông Phạm Xuân Đặng được anh Bùi Quang Vân (ngụ ở H.Tân Biên, Tây Ninh) thuê trông 2 con bò ở gần nhà nên Dưỡng rắp tâm giết ông Đặng để chiếm đoạt bò. Ngày 26.9.2004, Dưỡng thấy ông Đặng đang ngủ trên võng nên cởi áo xoắn lại xiết cổ ông cho đến khi nạn nhân tắt thở rồi mở cửa chuồng dẫn bò đi. Sáng hôm sau, Dưỡng thuê người chở bò đến thị xã Tây Ninh rồi nhờ Phạm Thanh Bảo bán với giá 22 triệu đồng. Ngày 29.9.2004, Dưỡng bị bắt, hai con bò bị bán được tìm thấy trả cho gia đình nạn nhân. (L.N)

 

Chứa mại dâm lãnh 7 năm tù. Hôm qua 19.10, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Trương Văn Thuận (46 tuổi, ngụ ở xã Tân Bình, H.Tân Biên) 7 năm tù đồng thời phạt bổ sung 7 triệu đồng về tội "chứa mại dâm". Theo cáo trạng, đầu năm 2005, Thuận mở quán giải khát tại nhà rồi lợi dụng chứa gái bán dâm để thu tiền phòng. Ngày 24.5.2005, ổ mại dâm này bị công an huyện bắt quả tang khi đang thực hiện "hợp đồng mua bán". (Phúc Nam)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.