Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có mưa dông mạnh

30/10/2010 14:43 GMT+7

(TNO) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư chiều nay (30.10) cho biết, do ảnh hưởng của gió đông bắc mạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao và một vùng áp thấp ở vào khoảng 5 - 7 độ vĩ bắc, 108 - 109 độ kinh đông đang có xu hướng di chuyển chậm về phía tây, nên khu vực giữa và nam biển Đông, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có mưa dông mạnh. >> Thời tiết nguy hiểm

Dự báo ở các vùng biển nói trên trong ngày và đêm nay tiếp tục có mưa rào và dông mạnh; các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có thể có tố, lốc và gió giật mạnh.

T.Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.