Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

17/10/2005 00:24 GMT+7

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể; đại diện các tổ chức quốc tế; các bà mẹ Việt Nam anh hùng và 1.000 phụ nữ tiêu biểu đã tham dự lễ mít tinh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2005) được tổ chức trọng thể vào sáng 16/10, tại Hà Nội.

Trong diễn văn đọc tại buổi lễ, bà Hà Thị Khiết - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ôn lại truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của phụ nữ cả nước đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc: trong chiến tranh, các chị, các mẹ đã nêu biết bao tấm gương sáng ngời với những phẩm chất cao quí về lòng trung thành đối với Tổ quốc, về tinh thần hi sinh dũng cảm, quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng...; hòa bình lập lại, các chị, các mẹ đem hết khả năng của mình, đoàn kết một lòng cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh kêu gọi phụ nữ cả nước tiếp tục phát huy tinh thần "Năng động - Sáng tạo - Trung hậu - Đảm đang", nhân rộng những phong trào thi đua yêu nước thiết thực, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao tặng giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2005 cho 4 tập thể và 7 cá nhân có những thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.