Thư đi – tin lại

27/01/2004 17:14 GMT+7

Xe lôi chạy sai khu vực quy định sẽ bị phạt? Một số bạn đọc hành nghề xe lôi tại TP Cần Thơ khiếu nại việc thường xuyên bị Thanh tra Giao thông các huyện Châu Thành, Phụng Hiệp, Long Mỹ chặn xe, xử phạt với mức 200. 000đ/lần, khi xe lôi của họ lưu thông vào địa phận các huyện nói trên.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Văn Bá - Phó trưởng ban Thanh tra giao thông ( Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cần Thơ) cho biết: Hoạt động xe lôi được quy định theo khu vực. Xe của khu vực TP Cần Thơ chỉ được hoạt động trong phạm vi TP Cần Thơ, nếu chạy ra ngoài phạm vi đó tức đã rơi vào hành vi "hoạt động sai phạm vi quy định" theo khoản a, Điều 23, NĐ15/CP, với mức phạt cho hành vi đã nêu là 100 000 - 300 000đ.

Ông Khưu Đạt Chương ( 125/25A Hoàng Văn Thụ, TP Cần Thơ) và ông Nguyễn Minh Sơn ( 65/8 Trần Hưng Đạo, TP Cần Thơ) thắc mắc đã đóng lệ phí học thi lấy bằng lái xe mô tô hạng A1 tại Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông vận tải khu vực ĐBSCL (KTNVGTVT) nhưng không được thi và Trường cũng không hoàn lại lệ phí cho các ông. Vấn đề này, bà Nguyễn Kim Thanh - Phó Phòng Đào tạo Trường KTNVGTVT trả lời như sau: Qua đối chiếu hồ sơ lưu tại Trường, cả hai học viên trên đều đã học xong phần lý thuyết liên quan, ngày thi lấy bằng của hai người được xếp vào ngày 27.4.2003 và được thông báo công khai tại Trường. Tại biên bản tổng hợp kết quả thi do Hội đồng Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ( Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ) lập ngày 27.4 cũng có tên hai học viên trên nhưng cả hai đã không có mặt. Lẽ ra 2 người ( như nhiều trường hợp vắng mặt khác) có thể liên hệ với Trường để được xếp thi vào 1 trong 6 khoá thi được tổ chức liên tục sau đó, nhưng không rõ lý do nào cả hai không liên hệ nên Trường không thể khắc phục được một trở ngại ngoài ý muốn. Do không thi nên 2 học viên trên chưa phải đóng một khoản lệ phí thi nào. Riêng phần lệ phí về học lý thuyết mà 2 ông muốn đòi lại, Trường khó thể đáp ứng bởi thời điểm đặt vấn đề ( tháng 6) đã qua cách xa thời điểm Trường hoàn tất xong thủ tục quyết toán cùng Sở Tài chính (tháng 4). Vậy xin trả lời để hai ông được rõ.

Ban CTBĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.