Chọn cái ít xấu hơn

17/06/2014 00:10 GMT+7

Mỹ đang cân nhắc khả năng trao đổi trực tiếp với Iran để tìm cách đối phó thách thức mới từ tình hình Iraq. Những thắng lợi quân sự của lực lượng nổi dậy Hồi giáo ở Iraq trong thời gian gần đây đang buộc Tổng thống Mỹ Barack Obama phải có những quyết định không dễ dàng nhằm cứu vãn di sản nước này để lại sau hơn 10 năm tiến hành chiến tranh.

Ông Obama để ngỏ mọi khả năng hành động và đã tăng cường triển khai lực lượng quanh Iraq. Mỹ không loại trừ hoàn toàn khả năng lại can thiệp quân sự và đã bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản ấy. Nhưng đó sẽ là lựa chọn đối sách tồi tệ nhất đối với Mỹ. Sau khi đã trả giá rất đắt và vì để ông Obama thực hiện một trong những cam kết tranh cử trọng tâm, chính phủ Mỹ mới thoát khỏi sa lầy ở Iraq bằng cách rút hết quân năm 2011. Bây giờ, mọi hình thức và mức độ can thiệp quân sự trở lại đều tiềm tàng nguy cơ lại sa lầy về mọi phương diện như xưa.

Iran có lợi ích chiến lược thiết thực không kém gì Mỹ trong việc duy trì chính phủ hiện tại ở Iraq và có khả năng thực sự giúp láng giềng đối phó quân nổi dậy, đồng nghĩa là có thể giúp Mỹ không mất vai trò mà tránh được nguy cơ sa lầy ở Iraq. Chỉ có điều hai nước này chưa thân thiện, thậm chí vẫn còn thù địch nhau. Dù vậy, hợp tác với Iran trong vấn đề hiện nay tuy bất đắc dĩ đến mấy thì vẫn là cái ít xấu hơn trong những cái xấu đối với Mỹ. Nếu sự liên thủ này hiệu quả thì còn có tác động tích cực tới quan hệ song phương và giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.

Thảo Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.