Một cụ già 62 tuổi bị sát hại dã man

22/10/2008 23:41 GMT+7

Một vụ án mạng xảy ra trưa 22.10 tại một căn nhà thuộc Khu dân cư Chánh Nghĩa (đường Hoàng Văn Thụ, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Nạn nhân được xác định là bà Phan Thị Cảnh (62 tuổi), được người nhà phát hiện chết nằm sấp dưới nền nhà, trên người có nhiều vết máu. Khám nghiệm hiện trường, công an xác định một số tủ trên lầu bị cạy phá, lục lọi, có khả năng kẻ gian đột nhập chiếm đoạt tài sản và khi bị bà Cảnh phát hiện đã ra tay sát hại. Bước đầu, công an xác định bà Cảnh chết do bị vật cứng tác động từ phía sau đầu. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Được biết, bà Cảnh là mẹ vợ của ông T., Phó tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển công nghiệp Bình Dương (Becamex IDC) và hiện trường xảy ra án mạng là nhà của ông T.

H.Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.