Lừa đảo hơn nửa tỉ đồng để cá độ bóng đá

11/10/2010 17:42 GMT+7

(TNO) Chiều 11.10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã bắt tạm giam Ngô Văn Tá (30 tuổi) ở thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, H.Đông Hòa (Phú Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tá là nhân viên đại diện kinh doanh phụ trách địa bàn tỉnh Phú Yên của Công ty TNHH một thành viên phân phối tổng hợp Dầu khí (gọi tắt Công ty Dầu khí)

Theo điều tra ban đầu, Tá được công ty giao nhiệm vụ phát triển thị trường, đặt hàng cho các doanh nghiệp kinh doanh điện thoại. Từ ngày 20.7.2009-7.10.2009, Tá đã tự ý lấy tên của một số doanh nghiệp ở TP Tuy Hòa đặt mua nhiều lần hàng điện thoại di động của Công ty Dầu khí. Tổng cộng, Tá đã giả mạo đặt mua 1.407 điện thoại trị giá hơn 1,5 tỉ đồng để đem bán ra ngoài thị trường.

Tá chỉ thanh toán cho Công ty Dầu khí hơn 910 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 630 triệu đồng để chơi cá độ bóng đá.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.