Triều Tiên bất ngờ tuyên bố trao trả 6 công dân Hàn Quốc

24/10/2013 22:40 GMT+7

(TNO) Ngày 24.10, CHDCND Triều Tiên bất ngờ tuyên bố sẽ trao trả 6 người Hàn Quốc.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết họ đã nhận được thông báo “bất ngờ” từ Triều Tiên là sẽ trao trả 6 người Hàn cho Hàn Quốc vào ngày mai 25.10, nhưng không công bố danh tính của những người này, theo AFP.

Việc trao trả 6 người Hàn Quốc này sẽ diễn ra tại Bàn Môn Điếm, nơi Hàn-Triều hồi tháng 7.1953 ký kết hiệp ước ngừng bắn kết thúc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên từng tuyên bố bắt giữ 4 người Hàn Quốc hồi tháng 2.2010, dự đoán 6 người sắp được trao trả bao gồm 4 người này.

Theo AFP, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã đề nghị Triều Tiên công bố danh tính 6 người Hàn Quốc sắp được trao trả về nước, nhưng Triều Tiên “im hơi lặng tiếng”.

Triều Tiên vẫn còn đang giam giữ 516 người Hàn Quốc bị bắt giữ sau khi ký kết thỏa ước ngừng bắn, hãng tin Yonhap dẫn một báo cáo của chính phủ Hàn Quốc công bố hôm 14.10.

Phúc Duy

>> Triều Tiên còn giữ 516 người Hàn Quốc
>> Triều Tiên xây xong khu thử nghiệm hạt nhân
>> Triều Tiên phát triển thêm 14 đặc khu kinh tế
>> Triều Tiên nói đang bị Mỹ đe dọa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.