Hà Nội: Khởi kiện công an phường để mất tài sản của dân

28/10/2006 00:19 GMT+7

Ngày 27/10. Tòa án nhân dân Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tiếp nhận một đơn khởi kiện hy hữu. Nguyên đơn là ông Ngô Văn Chanh, ở số nhà 15/10 ngõ Mai Hương, Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, đề nghị TAND quận xét xử buộc Công an phường Bạch Mai có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về việc gia đình ông bị mất tài sản trị giá 70 triệu đồng.

Vụ việc xảy ra khi gia đình ông Chanh vừa dọn đến ở ngôi nhà mới mua hợp pháp tại 59 phố Hồng Mai thì có một số người ở gần đó đến gây sự, buộc ông Chanh phải cấp báo cho Cảnh sát 113. Công an P.Bạch Mai đến yêu cầu gia đình ông Chanh và các đối tượng gây rối trật tự công cộng lên phường lập biên bản, để người khác khóa cửa ngôi nhà mới của ông Chanh (nói là ngôi nhà này đang có tranh chấp không cho ai vào). Sau đó, khi trở lại nhà thì gia đình ông Chanh phát hiện bị mất một dàn âm thanh hiện đại mới mua trị giá 70 triệu đồng. Ông Chanh đã báo cho Công an phường Bạch Mai tới kiểm tra hiện trường nhưng do không được điều tra, giải quyết nên ông Chanh gửi đơn khởi kiện ra tòa yêu cầu công an phường phải có trách nhiệm bồi thường.

V.Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.