Nhiều phiên tòa chờ cựu Tổng thống Peru

07/10/2007 00:33 GMT+7

Cựu Tổng thống Peru Alberto Fujimori sẽ phải đối diện tổng cộng 4 phiên tòa sau khi bị dẫn độ từ Chile về nước với những lời buộc tội tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Theo Hãng tin AFP, quyết định do một phòng tư pháp đặc biệt đưa ra hôm 5.10 đã "gọt" bớt các kế hoạch xét xử ông Fujimori được đưa ra ban đầu mà theo đó nhà cựu độc tài sẽ phải đối mặt với 6 vụ xét xử.

Theo thẩm phán Cesar San Martin - người đứng đầu phòng tư pháp đặc biệt nói trên, ông Fujimori có thể ngồi tù 35 năm. Vào ngày 12.10, tòa sẽ bắt đầu nghe phần biện hộ của ông Fujimori về các lời buộc tội về lạm dụng quyền hành. Phiên tòa lớn đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 26.11, tập trung vào những lời buộc tội ông liên quan tới một vụ sát hại 25 người, cũng như vụ bắt cóc 1 doanh nhân và 1 nhà báo. Phiên kế tiếp xoáy vào cáo buộc ông Fujimori chuyển 15 triệu USD cho một cựu cố vấn tổng thống để trả công cho ông này.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.