Vụ bê bối đổi dầu lấy lương thực ở Iraq: Hơn 2.500 công ty có dính líu

27/10/2005 23:58 GMT+7

Ủy ban điều tra độc lập về chương trình đổi dầu lấy lương thực của LHQ tại Iraq hôm 27.10 đã công bố bản báo cáo cuối cùng cho biết, hơn 2.500 công ty từ ít nhất 60 nước trên thế giới đã hối lộ và "lại quả" cho chính phủ của cựu Tổng thống S.Hussein.

Bản báo cáo còn công bố các kết luận cuối cùng của ủy ban về những sai trái của các cá nhân, tổ chức và chính phủ đã giúp chính quyền Iraq thu lợi bất chính từ chương trình này. Ước tính số tiền chi trả bất hợp pháp cho dầu mỏ và các loại hàng hóa khác lên đến hơn 1 tỉ USD. Các báo cáo trước đó đã khiển trách Tổng thư ký LHQ K.Annan, các quan chức LHQ và Hội đồng bảo an LHQ vì đã quản lý yếu kém chương trình này.

H.Y
(Theo BBC, AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.