Bangalore - "thành phố đậu nấu"

13/12/2005 21:50 GMT+7

Bangalore, trung tâm công nghệ cao không những chỉ của Ấn Độ mà còn cả thế giới - lâu nay được biết đến như là thành phố vườn, sẽ được đổi tên thành Bengalooru - vốn là tên cũ từ nhiều thế kỷ trước, có nghĩa là "thành phố đậu nấu".

Theo phát ngôn viên Thủ hiến bang thì tên mới - tương truyền ra đời khi một vị vua ở thế kỷ 14 kiệt sức sau một lần đi săn trong rừng được người dân một làng (nơi thành phố tọa lạc hiện nay) cho ăn đậu nấu - sẽ chính thức bắt đầu từ tháng 11/2006. Với 6,5 triệu dân, Bangalore (thủ phủ bang Karnataka) là thành phố mới nhất ở quốc gia đông dân thứ nhì hành tinh từ bỏ tên Anh (từng cai trị Ấn Độ) vốn dễ đọc hơn so với tên gốc. Trước đó, "thủ đô" tài chính Bombay đã được đổi thành Mumbai, thành phố Madras ở miền Nam có tên mới Chennai trong khi Calcutta hóa thành Kolkata. Bangalore là nơi đặt trụ sở của 1.500 công ty kỹ thuật và dịch vụ văn phòng, tạo ra 1/3 tổng giá trị của ngành phần mềm và dịch vụ văn phòng Ấn Độ (17 tỉ USD).

X.A
(Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.