Ly dị vì bị cấm xem phim truyền hình

20/11/2009 00:16 GMT+7

Một phụ nữ Ấn Độ đã ly dị chồng sau khi ông không cho bà xem phim truyền hình nhiều tập. Theo AFP, tình huống trên là tác nhân của hàng loạt tranh cãi hằng ngày giữa hai người ở Pune, gần TP Mumbai, và người vợ đã quyết định nộp đơn ly dị.

Trong phán quyết thuận theo nguyện vọng của người vợ, tòa khẳng định ông chồng đã sinh sự với bà trong hơn 4 năm vì lý do trên. Phán quyết được đưa ra hồi tháng 8 nhưng chi tiết của nó chỉ mới được hé lộ gần đây sau khi ông chồng kháng cáo. Luật sư của ông nói rằng những lời buộc tội của bà vợ về việc bị đối xử tàn tệ là giả dối, và rằng đó chỉ là sự “xuống cấp” bình thường của hôn nhân. Tất nhiên là tòa đã không đồng tình.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.