Tổng thống Bush tiếc vì đã không thể đi du lịch Việt Nam vào lúc này

20/11/2006 22:29 GMT+7

Tổng thống Mỹ George W. Bush lấy làm tiếc vì đã không thể đi du lịch Việt Nam lúc này". Người phát ngôn của Tổng thống Bush, Tony Snow cho biết như vậy trong phát biểu với giới báo chí hôm 19/11.

Ông Snow còn cho biết thêm Tổng thống Bush hy vọng sẽ trở lại Việt Nam, có thể sau khi ông hết nhiệm kỳ vào năm 2009.

Trả lời các phóng viên trên chiếc chuyên cơ của tổng thống, ông Snow nói: "Tổng thống (Bush) tiếc vì đã không đi du lịch Việt Nam được. Việt Nam thật cuốn hút và tổng thống muốn giành nhiều thời gian hơn để du lịch nước này. Việt Nam không chỉ tăng trưởng rất nhanh, mà còn đầy sức sống".

Khi được hỏi liệu ông Bush có trở lại Việt Nam vào một ngày nào đó, người phát ngôn Mỹ nhắc lại: "Tổng thống muốn đi du lịch Việt Nam sau khi hết nhiệm kỳ" và khẳng định: "Tổng thống đã bị nơi này cuốn hút, đất nước này thật thú vị".

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.