Ăn và khả năng sinh sản

12/12/2007 15:06 GMT+7

Ăn nhiều kem và uống sữa béo có thể làm tăng khả năng sinh sản ở nữ giới. Theo Báo Los Angeles Times, nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Jorge Chavarro thuộc Trường Y Harvard (Mỹ) cho biết các thực phẩm kể trên đã tác động đến lượng hormone và cải thiện khả năng sinh sản ở phụ nữ gặp rắc rối trong vấn đề rụng trứng, một nguyên nhân thường gây vô sinh. Nghiên cứu cho thấy dùng các chế phẩm từ sữa béo, đặc biệt là sữa nguyên chất (chưa gạn chất béo ra) và kem giúp giảm nguy cơ vô sinh khoảng 22%.

Ngừa ung thư phổi nhờ ăn xà lách 

Ăn nhiều xà lách và thường xuyên chăm sóc vườn tược sẽ giúp bạn tránh được nguy cơ bị ung thư phổi. Đó là lời khuyên của các chuyên gia thuộc Trung tâm ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas (Mỹ) sau khi khảo sát trên hơn 3.800 người, theo trang web Science Daily. Theo các chuyên gia, nên ăn xà lách 4 lần mỗi tuần và chăm sóc vườn tược khoảng 1-2 lần/tuần. Với chế độ ăn uống và hoạt động như trên, nguy cơ bị ung thư phổi ở những người không bao giờ hút thuốc, từng hút thuốc và đang hút thuốc sẽ giảm lần lượt là 64%, 67% và 71%.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.