Bình Phước: Bắt quả tang nhân viên ngành điện cắt trộm dây điện

11/09/2007 14:23 GMT+7

Công an huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước đã tổ chức theo dõi và vừa bắt quả tang Nguyễn Văn Chấn, sinh năm 1981, thường trú ở xã Long Tân là nhân viên điện lực, vận chuyển dây điện cắt trộm.

Qua điều tra khai thác, Nguyễn Văn Chấn đã khai nhận là nhân viên hợp đồng của tổ điện Đắc Ơ (Phước Long), được nhận trang phục của ngành điện nên dễ dàng cắt trộm dây điện mà không ai nghi ngờ.

Ngày 30/8/2007, Chấn đến vườn điều của ông La Lễ Phát ở thôn Cà Mau, xã Phú Nghĩa cắt trộm dây điện thắp sáng loại 6 sợi, hạ thế, được khoảng 212kg, bán cho người thu mua ve chai được 3,5 triệu đồng để tiêu xài.

Ngày 3/9/2007, Chấn lại thuê Bùi Văn Đông, sinh năm 1970 và em của Đông là Phương, cắt 192kg dây điện rồi gửi tại nhà của Đông. Khi đã tìm được mối tiêu thụ dây điện, Chấn dùng honda đến lấy dây điện đem đi bán thì bị công an bắt giữ với tang vật thu giữ là 192kg dây điện, 1 xe honda, 2 điện thoại di động, 1 túi đồ nghề của ngành điện.

Công an huyện Phước Long đang mở rộng điều tra vụ việc.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.