Quảng Nam: Lâm tặc tấn công Làng thanh niên lập nghiệp Asờ

30/10/2006 00:18 GMT+7

Ngày 29.10, anh Vũ Văn Thẩm - Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam cho biết: hai ngày qua, Làng thanh niên lập nghiệp Asờ, huyện Đông Giang (do Tỉnh đoàn Quảng Nam đầu tư xây dựng) đã bị hàng trăm lâm tặc liên tục tấn công vào khu rừng rộng 1.000 ha được nhà nước giao cho 120 hộ thanh niên của làng quản lý bảo vệ.

Lâm tặc chia làm nhiều nhóm nhỏ tấn công vào khu vực của làng để săn tìm và khai thác hàng chục cây gỗ trắc thối và gỗ giáng hương. Khi bị lực lượng thanh niên của làng phát hiện, lâm tặc quay lại tấn công và đe dọa sẽ đốt làng. Đặc biệt, tối 28.10, lâm tặc còn vào vườn nhà anh Lê Xuân Nhật (cư dân của làng Asờ) chặt hạ một cây gỗ huỳnh đàn khoảng 4 mét khối. Khi anh Nhật báo chính quyền địa phương thì có một nhóm người tự xưng là công an, kiểm lâm đến tịch thu cây gỗ quý này. Anh Nhật đề nghị lập biên bản thì bị nhóm người trên dọa đánh và đòi còng tay, bắt bỏ tù.

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.