Xe đại sứ quán Mỹ bị đánh bom tại Pakistan

03/09/2012 18:00 GMT+7

(TNO) Một vụ đánh bom tự sát nhằm vào xe của đại sứ Mỹ tại Pakistan xảy ra vào ngày 3.9. Hiện số người thương vong trong vụ đánh bom vẫn chưa được xác định.

(TNO) Một vụ đánh bom tự sát nhằm vào xe của đại sứ Mỹ tại Pakistan đã xảy ra vào ngày 3.9. Hiện số người thương vong trong vụ đánh bom vẫn chưa được xác định.

Đây là vụ tấn công nhằm vào người Mỹ đẫm máu nhất trong vòng hai năm qua tại Pakistan, vốn được xem là mặt trận tiên phong trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ, theo AFP.

Theo một quan chức Pakistan, có hai người Mỹ trong số bốn người bị sát hại.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ thì lại cho biết có bốn người bị thương trong vụ đánh bom khủng bố nói trên và khẳng định không có nhân viên sứ quán Mỹ nào thiệt mạng.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết bốn nhân viên đại sứ quán, gồm hai người Mỹ và hai người Pakistan, đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Theo phóng viên AFP tại Pakistan, có hai xác chết tại hiện trường vụ nổ được chở đến nhà xác bệnh viện, một thi thể đã bị biến dạng và một là người Pakistan.

Hiện vẫn chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này.

Hoàng Uy

>> Phá âm mưu đánh bom của al-Qaeda
>> Đánh bom hàng loạt ở Iraq, gần 100 người chết
>> Đánh bom liều chết tại Afghanistan, 22 người chết
>> Đánh bom tự sát ở Yemen, 96 binh sĩ thiệt mạng
>> Đánh bom tự sát ở Vân Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.