Mỹ đề cập đến việc rút quân khỏi Iraq

22/12/2007 23:38 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates hôm 21.12 bày tỏ lạc quan về tình hình diễn biến tại Iraq. Ông cho biết nếu an ninh Iraq vẫn tiếp tục được cải thiện, Lầu Năm Góc có thể rút dần quân khỏi nước này. Theo Reuters, Mỹ sẽ cắt giảm lực lượng gồm 20 lữ đoàn xuống còn 15 vào mùa hè năm 2008 và sau đó có thể sẽ giảm thêm 5 lữ đoàn vào cuối năm đó.

Hiện có khoảng 158.000 quân Mỹ tham chiến tại Iraq và dự kiến con số này sẽ ở mức 100.000 quân trong năm tới. Bên cạnh đó, ông Gates cũng cảnh báo quân đội Mỹ đang trong tình trạng bị thiếu hụt ngân sách cho chiến dịch tại Iraq và Afghanistan. Quốc hội Mỹ vừa thông qua ngân sách bổ sung 70 tỉ USD cho chiến dịch trên, chỉ bằng phân nửa số tiền mà Tổng thống George W.Bush đề nghị. Bộ trưởng Gates cho rằng điều này có thể buộc Bộ Quốc phòng phải thông qua các kế hoạch ngắn hạn, có khả năng gây tổn hại đến những gì mà nước này đã đạt được tại Iraq và Afghanistan. 

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.