Phạt bị cáo chạy án 30 tháng tù

01/12/2011 01:28 GMT+7

Chiều 30.11, TAND TP.Nha Trang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ trộm cắp tài sản tại Khu du lịch Hòn Tằm.

Chiều 30.11, TAND TP.Nha Trang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ trộm cắp tài sản tại Khu du lịch Hòn Tằm.

Tòa tuyên phạt bị cáo Đỗ Duy Trí (19 tuổi, trú Cam Thành Nam, TP.Cam Ranh) 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Từ tháng 2-4.2011, Trí đã 6 lần trộm cắp tài sản của khách du lịch tại Khu du lịch Hòn Tằm, tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Sau khi Trí bị bắt tạm giam, gia đình Trí đã đưa cho luật gia Phùng Thế Dũng 70 triệu đồng để lo cho Trí được tại ngoại và hưởng án treo, nhưng ông Dũng không thực hiện theo cam kết. Ngày 21.11, ông Dũng đã phải trả lại 70 triệu đồng cho gia đình Trí. Sau đó, gia đình Trí đã mang tiền vào TP.HCM trả cho các bị hại. HĐXX khẳng định hành vi phạm tội của Trí là nghiêm trọng, trong thời gian ngắn đã chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.