Lãnh 14 năm tù vì ghen tuông, cắt cổ bạn gái

09/08/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Sáng 9.8, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại xã Long Thành (H.Hòa Thành, Tây Ninh), tuyên phạt Lê Văn Tấn (còn gọi là Cường, 45 tuổi), ngụ ấp Hiệp Định, xã Hiệp Tân, H.Hòa Thành mức án 14 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Tấn và N.T.B.K là bạn. Sau đó, Tấn bày tỏ tình yêu với K. nhưng K. không chấp nhận.

Khoảng 19 giờ ngày 7.12.2012, Tấn đến rủ K. đi uống cà phê nhưng K. không đi. Tấn quay về nhà uống rượu. Nghi ngờ K. đã có người yêu, Tấn chạy xe đến cơ sở in thiệp ở ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, H.Hòa Thành để theo dõi K.

Lãnh 14 năm tù vì ghen tuông cắt cổ bạn gái 2
Bị cáo Tấn tại phiên tòa

Khoảng 23 giờ cùng ngày, K. đi về nhà và được V.Đ.T, chủ cơ sở in đưa về, mỗi người đi một xe máy, riêng Tấn chạy phía sau.

Khi đưa K. về tới hẻm gần nhà K., T. quay xe về, K. dẫn xe vào. Thấy vậy, Tấn đẩy xe vào theo sau đó mở yên xe của mình lấy dao cắt cổ K. Nhưng, K. chụp được tay cầm dao của Tấn, đẩy ra.

Tấn tiếp tục đâm nhiều nhát trúng vào vùng cổ và ngực K... Cùng lúc đó, em ruột K. trong nhà chạy ra đạp vào ngực Tấn giải thoát cho chị và đưa K. đi cấp cứu (tỉ lệ thương tật 25,61%).

Tấn ném dao xuống nền gạch và lên xe bỏ chạy, song, sau đó đã bị bắt giữ.

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Kẻ giết người tình cũ dã man lãnh án
>> Giết người với giá... một chầu nhậu
>> Bắt 2 nghi can giết người
>> Giết người vì bị phá giấc ngủ, lãnh 16 năm tù
>> Mỹ điều tra vụ giết người hàng loạt ghê rợn
>> Khởi tố bị can giết người tình, cướp tài sản
>> Bắt nghi can giết người, vứt xác dưới cống
>> Băng dùng súng giết người, cướp của: 1 tử hình, 1 chung thân...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.