Một thị trưởng Philippines được thả sau 7 tháng bị bắt cóc

06/11/2012 15:07 GMT+7

(TNO) Các tay súng tình nghi thuộc nhóm Abu Sayyaf đã trả tự do cho một thị trưởng Philippines sau 7 tháng giam giữ ở miền nam nước này, một quan chức cảnh sát địa phương cho biết ngày 6.11.

(TNO) Các tay súng tình nghi thuộc nhóm Abu Sayyaf đã trả tự do cho một thị trưởng Philippines sau 7 tháng giam giữ ở miền nam nước này, một quan chức cảnh sát địa phương cho biết ngày 6.11.

Những kẻ bắt cóc đã trao trả Jeffrey Lim, thị trưởng thị trấn Salug thuộc tỉnh Zamboanga del Norte, cho đại diện của chính quyền địa phương vào rạng sáng nay, theo hãng tin AP.

 Một thị trưởng Philippines được thả sau 7 tháng bị bắt cóc
Một căn cứ của Abu Sayyaf bị lính Philippines chiếm giữ - Ảnh: Reuters

Cảnh sát trưởng Alberto Caber cho hay, thị trưởng 37 tuổi này đã về đến nhà và đoàn tụ với gia đình.

Gia đình ông Lim cho biết họ đã chi 1,3 triệu peso (31.523 USD) cho Abu Sayaff để đổi lấy tự do cho ông này.

Ông Lim đã bị các tay súng cải trang thành cảnh sát bắt cóc vào tháng 4.

Abu Sayyaf là một nhóm gồm các tay súng Hồi giáo, được cho là đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất tại Philippines và có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Huỳnh Thiềm

>> Philippines liên tục bổ sung tàu chiến
>> Philippines theo dõi tuyển VN
>> Thái Lan, Philippines triệu tập đội hình mạnh cho AFF Cup 2012
>> Cứu 3 ngư dân Philippines gặp nạn trên biển
>> Philippines muốn liên minh quốc phòng với Úc
>> Úc, Philippines bắt đầu tập trận hải quân
>> Mỹ đặt căn cứ tại Philippines
>> Ký thỏa thuận hòa bình lịch sử tại Philippines
>> Philippines, Mỹ tập trận đổ bộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.