ETA dọa tiếp tục gây bạo lực ở Tây Ban Nha

10/09/2007 23:26 GMT+7

Hôm 10.9, Thị trưởng thành phố Logrono phía bắc Tây Ban Nha T.Santos cho hay một chiếc xe hơi gài 80 kg chất nổ mà tác giả được cho là nhóm ly khai xứ Basque (ETA) đã bị "tịt ngòi" vào tối 9.9. Sau đó, các chuyên gia chất nổ phải mất 8 tiếng để vô hiệu hóa hoàn toàn quả bom.

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Bộ Nội vụ cho hay chiếc xe trên đậu bên ngoài cổng chính của Bộ Quốc phòng và được hẹn giờ phát nổ vào đêm 9.9. Theo Reuters, vài giờ trước khi chiếc xe gài bom bị phát hiện, ETA đã đe dọa tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Tây Ban Nha, viện cớ cuộc đàm phán hòa bình bất thành năm ngoái cho thấy không còn gì để thương lượng với chính phủ. Chính phủ Tây Ban Nha cũng vừa cho hay họ đã phá vỡ ít nhất 4 âm mưu tấn công của ETA kể từ khi nhóm này tuyên bố chấm dứt ngừng bắn hồi tháng 6.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.